Kết quả tìm kiếm cho "nâng cấp đường tỉnh 945"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 163
Trong sắc xuân mới, An Giang tiếp tục xem giao thông là đột phá chiến lược, huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ các công trình trọng điểm liên kết vùng. Từ những tuyến cao tốc, quốc lộ đến đường ven biển, cảng biển và đường thủy, mạng lưới kết nối ngày càng hoàn chỉnh mở thêm cơ hội phát triển cho tỉnh và toàn vùng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể trông chờ vào lực lượng chuyên trách. Thực tiễn ở An Giang cho thấy, khi mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, khi Nhân dân được trang bị đầy đủ thông tin và niềm tin thì trận địa tư tưởng được giữ vững từ gốc, từ cơ sở - bền chắc và lâu dài.
Với ước tính hơn 100.000 người đổ về khu vực lễ hội trong hai ngày cuối tuần này, cột mốc 1 triệu lượt khách đã được thiết lập chỉ sau 14 ngày mở cửa lễ hội câu cá băng Hwacheon.
Sáng 27/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.
Xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược, trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh An Giang đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ công trình giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng, được kỳ vọng sẽ tạo đột phá và mang lại nhiều cơ hội phát triển vượt bậc cho tỉnh An Giang sau khi hợp nhất.
Sáng 17/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc về triển khai kế hoạch tổ chức khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang) đang phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch tại địa phương.
Chiều 15/8, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang.
Không có ngôn ngữ nào thuyết phục bằng thực tiễn. Những con số ấn tượng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt dự thảo Báo cáo chính trị) không chỉ nói lên kết quả mà còn phản ánh một niềm tin rằng khi tư duy đúng, tổ chức tốt, hành động quyết liệt thì thành quả sẽ đến, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất.
An Giang và Kiên Giang là 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh liền kề, có quy mô nền kinh tế tương đương và tương hỗ lẫn nhau trong định hướng phát triển chung của vùng; hệ thống giao thông kết nối đồng bộ giữa 2 tỉnh. Việc phát triển giao thông liên vùng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy kinh tế vùng, tăng cường liên kết và mở ra cơ hội mới trong thương mại, kinh tế và du lịch (DL).
Chiều 23/6, Sở Xây dựng An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đến dự.
Xác định tầm quan trọng của đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế, tỉnh đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư các tuyến đường giao thông chiến lược, đảm bảo kết nối, liên thông sau sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đi lại của tỉnh An Giang mới trong thời gian tới.